Mỹ phê duyệt loại thuốc chữa xơ cứng teo cơ ALS

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
05:19 ngày 08/05/2017

VTV.vn - Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) chính thức phê duyệt loại thuốc điều trị chứng xơ cứng teo cơ một bên.

Ảnh minh họa.

Lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua, một loại thuốc điều trị chứng xơ cứng teo cơ một bên (ALS) có tên là Radicava đã được Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) chính thức phê duyệt.

Theo nhà sản xuất, Radicava có khả năng làm chậm tốc độ phát triển của bệnh xuống hơn 30%. Nếu đúng kế hoạch, thuốc sẽ sớm có mặt trên thị trường từ tháng 8 tới đây. Xơ cứng teo cơ một bên (ALS) là chứng bệnh khiến các dây thần kinh trong não bộ và tuỷ sống chết dần.

Mặc dù tốc độ phát triển bệnh đối với mỗi người là khác nhau, nhưng sau một thời gian, hầu hết các bệnh nhân đều gặp khó khăn trong việc đi lại, nói năng, ăn uống, nhai nuốt, hít thở; lâu dài có thể dẫn đến chấn thương, bệnh tật hay thậm chí tử vong.

Hiện có khoảng 15.000 người Mỹ mắc bệnh ALS và nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được xác định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục