Mỹ: Tình trạng nghiện thuốc giảm đau ở trẻ em ngày càng gia tăng

VTV9, icon
11:13 ngày 26/06/2018

VTV.vn - Tại Mỹ, tỷ lệ trẻ em tiếp xúc với Buprenorphin - một loại thuốc giảm đau gây nghiện, tăng 215% chỉ trong vòng 3 năm.

Ảnh minh họa.

Theo thống kê, 89% sự cố xảy ra là với trẻ dưới 6 tuổi, hầu hết các trường hợp đều tiếp xúc ngẫu nhiên; 11% còn lại ở độ tuổi thiếu niên, chủ yếu là do tò mò hoặc dùng để tự tử.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo: phụ huynh nên vứt bỏ các loại thuốc không sử dụng, phân loại thuốc, cất đúng chỗ và để xa tầm tay trẻ em.

Hiện tại Mỹ có khoảng 2,1 triệu người bị rối loạn sử dụng opioid và 11,5 triệu lạm dụng thuốc.

Báo động số người tử vong do các thuốc giảm đau opioid ở Canada Báo động số người tử vong do các thuốc giảm đau opioid ở Canada

VTV.vn - Chính phủ Canada cho biết, trong năm 2017 có gần 4.000 người Canada chết vì các thuốc giảm đau có tính gây nghiện (nhóm opioid), tăng 34% so với năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục