Nạn nhân vụ xe cấp cứu đâm xe bồn trên cao tốc đang được điều trị tích cực

Trung tâm tin tức VTV24, icon
03:47 ngày 04/10/2016

VTV.vn - Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM hiện đang điều trị tích cực cho các nạn nhân trong vụ xe cấp cứu đâm xe bồn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ngày 3/10.

Ngày 3/10, trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã xảy ra một vụ va chạm nghiêm trọng giữa xe cấp cứu với xe bồn chở dầu khiến tài xế xe cứu thương tử vong tại chỗ, ba nạn nhân còn lại được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Đến sáng 4/10, Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đang tích cực theo dõi, điều trị cho các nạn nhân.

Ba người bị nạn là y tá Phan Thị Tuyết Nga, bệnh nhân Lê Xuân Nguyên và điều dưỡng Phan Thị Ánh (đều ngụ tại tỉnh Lâm Đồng). Theo các bác sĩ, chị Phan Thị Tuyết Nga bị chấn thương đầu, cổ, chấn thương cột sống thắt lưng; nạn nhân Phan Thị Ánh chấn thương cột sống cổ; anh Lê Xuân Nguyên đang được theo dõi chấn thương gãy chân trước khi vụ tai nạn xảy ra.

 

Nạn nhân vụ xe cấp cứu đâm xe bồn trên cao tốc đang được điều trị tích cực - Ảnh 1.

Nạn nhân vụ xe cấp cứu đâm xe bồn trên cao tốc đang được điều trị tích cực - Ảnh 2.

Nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: nld.com.vn)

Vào khoảng 5h ngày 3/10, xe bồn do tài xế Nguyễn Thành Công cầm lái dừng ở làn khẩn cấp trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Một lúc sau, xe cấp cứu mang biển số tỉnh Lâm Đồng chạy tốc độ cao hướng từ Long Thành về TP.HCM lao tới đâm mạnh vào đuôi xe bồn. Cú tông gây tiếng động lớn, phần đầu xe cấp cứu bẹp dúm, tài xế mắc kẹt trong cabin và tử vong tại chỗ. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục