Nâng cao nhận thức ngăn chặn tình trạng kháng thuốc kháng sinh

Hoài Thu (Ban Thời sự), icon
06:03 ngày 19/11/2015

VTV.vn - Nhằm nỗ lực ngăn chặn tình trạng kháng thuốc kháng sinh, nâng cao nhận thức của các bệnh nhân, y, bác sỹ được cho là biện pháp đem lại hiệu quả tốt nhất.

Lo lắng của các chuyên gia y tế là hoàn toàn có cơ sở. Nguyên nhân là do nhiều loại thuốc đơn giản đã giúp con người chống lại những căn bệnh nguy hiểm trong nhiều thập kỉ nay lại đang bị lạm dụng và có nguy cơ mất tác dụng đối với nhiều bệnh nhân. Do đó, các nỗ lực ngăn chặn tình trạng kháng thuốc kháng sinh cần được đẩy mạnh; trong đó, nâng cao nhận thức của các bệnh nhân, y, bác sỹ là biện pháp được cho là sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất.

Theo các chuyên gia tại Anh, điều quan trọng là bác sỹ cần giải thích cho bệnh nhân hiểu rõ không nên sử dụng thuốc kháng sinh ngay từ đầu; đồng thời, cần xây dựng hệ thống giám sát, quản lý việc phân phối thuốc.

Anh: 80.000 người có thể chết do kháng thuốc kháng sinh Anh: 80.000 người có thể chết do kháng thuốc kháng sinh

VTV.vn - Theo một báo cáo vừa được Chính phủ Anh công bố, 80.000 người có thể thiệt mạng do tình trạng kháng thuốc kháng sinh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục