Nắng nóng đỉnh điểm, gia tăng bệnh nhi nhập viện

CBS, icon
12:18 ngày 25/05/2014

Nắng nóng gay gắt tại khu vực miền Bắc trong những ngày này đã làm gia tăng lượng bệnh nhi nhập viện.

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm đã xuất hiện bệnh nhi mắc viêm não, viêm màng não. (Ảnh minh họa)

Mỗi ngày, khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội tiếp nhận khoảng 200-300 bệnh nhi đến khám. Còn Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 2.000 trẻ.

Khoảng 80% số trẻ đến khám bị nhiễm trùng đường hô hấp do sự thay đổi thất thường của thời tiết, bị giảm sức đề kháng. Đáng lưu ý, trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm gần đây, số bệnh nhi mắc bệnh viêm não và viêm màng não đã xuất hiện với những trẻ không tiêm phòng.

Trong khi đó, tại thành phố Đà Nẵng, từ tháng 2/2014 đến nay, đã có 400 ca mắc bệnh sởi, phần lớn đã bị biến chứng trước khi nhập viện. Bên cạnh tình trạng cha mẹ cho trẻ nhập viện quá trễ khi đã có biến chứng, lại có rất nhiều trường hợp chỉ cần chăm sóc, cách ly, điều trị tại nhà nhưng gia đình vẫn muốn cho trẻ nhập viện, dẫn đến quá tải và lây nhiễm chéo trong bệnh viện.
Cùng chuyên mục