Nên điều trị lác bẩm sinh từ 3-7 tuổi

Nguyệt Ánh, icon
11:09 ngày 12/02/2014

Trẻ bị lác bẩm sinh có thể chữa được nhưng để đạt hiệu quả về cả thẩm mỹ và thị lực, phụ huynh nên cho trẻ điều trị trong khoảng từ 3-7 tuổi.

Theo Bác sỹ Trần An, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, bệnh lác có hai nguyên nhân: di truyền và do mắc phải. Vì thế, trong gia đình không có ai bị lác nhưng vẫn có thể có thành viên bị lác. Ví dụ, bệnh nhân bị lác sau một trận sốt, lác khi bị đục thủy tinh thể…

Trẻ bị lác bẩm sinh hoàn toàn có thể chữa được. Lứa tuổi tốt nhất để điều trị lác từ 3-7 tuổi. Sau 7 tuổi mới điều trị, giải quyết được vấn đề thẩm mỹ nhưng có thể không giải quyết được vấn đề thị lực.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

Cùng chuyên mục