Nga lo ngại về đại dịch HIV/Aids

Bạch Dương (Trung tâm tin tức VTV24), icon
11:43 ngày 04/11/2016

VTV.vn - Trong khi nhiều nước đang lo lắng về dịch bệnh do virus Zika, nhà chức trách Nga lại lo ngại về đại dịch HIV/Aids.

(Ảnh minh họa: The Daily Beast)

Người dân Nga được kêu gọi đi xét nghiệm khi tỉ lệ mắc HIV/Aids lên tới 1/50 tại Yekaterinburg, thành phố lớn thứ 4 ở Nga. Tại thành phố này, người dân xếp hàng đợi xét nghiệm HIV tại một phòng khám lưu động. Hiện có gần 27.000 người dân Yekaterinburg được xác định nhiễm HIV, chiếm gần 2% dân số thành phố.

Năm 2015, Nga thông báo có 1 triệu bệnh nhân nhiễm HIV. Tuy nhiên, tới tháng 1/2016, nhà chức trách thừa nhận, số người mắc HIV/Aids có thể lên tới 1,5 triệu người, chiếm 1% dân số toàn nước Nga. Năm 2016, Nga có kế hoạch chi gần 500 triệu USD phòng chống HIV/Aids. Theo các chuyên gia, Nga cần có số tiền cao gấp 2 lần để việc phòng chống bệnh được hiệu quả.

Phát hiện từ Nam Phi, mở ra cơ hội điều trị HIV Phát hiện từ Nam Phi, mở ra cơ hội điều trị HIV Nam Phi: ATM cấp thuốc tự động cho người nhiễm HIV Nam Phi: ATM cấp thuốc tự động cho người nhiễm HIV Nguy cơ nhiễm HIV/AIDS từ hiến máu tại Ấn Độ Nguy cơ nhiễm HIV/AIDS từ hiến máu tại Ấn Độ


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục