Ngã từ giường xuống đất, bé 9 tháng tuổi lún sọ não

Lê Thạch, icon
06:18 ngày 02/04/2018

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa cấp cứu kịp thời một cháu bé 9 tháng tuổi bị lún sọ não do đập đầu xuống nền cứng.

Hình chụp cắt lớp vi tính phần sọ não bị lún của bệnh nhi L.

Bệnh nhi là Lê Nguyễn T.L. (9 tháng tuổi, trú tại Đông Hải, Tiên Yên, Quảng Ninh). Theo gia đình cho biết, trẻ đang điều trị viêm A cấp tại Trung tâm y tế huyện Tiên Yên thì không may bị ngã từ trên giường đập đầu xuống nền cứng. Sau ngã bé L. vẫn tỉnh táo nhưng quấy khóc nhiều, phần đầu bên phải bị lún móp bất thường.

Ngay sau đó, gia đình đã chuyển bé lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu. Qua kết quả thăm khám lâm sàng và hình ảnh chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ chẩn đoán bé L. bị chấn thương sọ não do lún xương sọ vùng thái dương đỉnh phải và được chỉ định gây mê nội khí quản để phẫu thuật nâng lún sọ não cho bệnh nhi.

Ngã từ giường xuống đất, bé 9 tháng tuổi lún sọ não - Ảnh 1.

Sau khi phẫu thuật, phần sọ não bị lún lõm của bênh nhi đã được nâng trở lại

Kíp mổ do các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình thực hiện đã tiến hành bóc tách tổ chức dưới da bộc lộ vùng lún, cắt xung quanh phần xương lún và nâng khối lún trở lại vị trí ban đầu, dẫn lưu ngoài màng cứng và đóng vết mổ. Ca mổ diễn ra thuận lợi và thành công sau 30 phút. Bệnh nhi tỉnh táo ngay sau mổ, đến nay sức khoẻ ổn định và đã được ra viện.

Bác sĩ Đinh Văn Triệu, phẫu thuật viên trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết: "Bé L. mới 9 tháng tuổi, cơ thể và não bộ còn non nớt nên từ khâu gây mê hồi sức cho đến suốt quá trình thực hiện phẫu thuật phải rất cẩn trọng, thao tác khéo léo và tỉ mỉ. Nhiều gia đình do tâm lý lo lắng nên rất ngần ngại việc phẫu thuật, tuy nhiên nếu để phần sọ não bị lún mà không xử trí thì nguy cơ ảnh hưởng đến não bộ và hệ thần kinh của bé về sau là rất cao, nhất là trẻ nhỏ tuổi như trường hợp của bé L. Vì vậy, bệnh nhi được phẫu thuật nâng lún sọ não kịp thời sẽ phòng tránh các nguy cơ biến chứng về sau".

Các bác sĩ khuyến cáo: Chấn thương sọ não rất nguy hiểm, đặc biệt với trẻ nhỏ. Phụ huynh cần quan tâm, theo dõi và chăm sóc bé an toàn để đề phòng trẻ ngã và bị chấn thương. Nếu không may tai nạn xảy ra, gia đình cần theo dõi sát tình trạng ý thức của trẻ và các biểu hiện đau đầu, nôn, liệt…Tuy nhiên, không nên chủ quan kể cả khi trẻ chưa có triệu chứng cụ thể. Nếu nghi ngờ chấn thương sọ não cần đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế để được khám và xử lý kịp thời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục