Ngã xe đạp điện, bé trai bị xe máy cán qua người kéo lê trên đường

Linh Chi, icon
06:00 ngày 13/05/2018

VTV.vn - Bé trai nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da môi nhợt nhạt, bụng chướng có vết xước trên thành bụng.

Bé trai đang được theo dõi sau mổ

Bệnh nhân N.T.Th. ( 13 tuổi, trú tại Mã Thành, Yên Thành, Nghệ An) nhập viện vào khoa Hồi sức cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, da môi nhợt nhạt, mạch nhanh, nhỏ khó bắt, bụng chướng có vết xước trên thành bụng. Gia đình cho biết, trên đường đi học về cháu không may bị ngã xe đạp điện cùng lúc thì có xe máy đang lưu thông ngang qua nên đã cán lên người và kéo lê cháu một đoạn.

Ngay sau đó bệnh nhân đã được tiến hành chụp CT và siêu âm ổ bụng. Kết quả thấy nhiều dịch tự do ổ bụng, dịch bao gan, bao lách, tràn dịch vỡ lách. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, chuyền dịch, máu, đặt ống nội khí quản, chuyển mổ cấp cứu . Quá trình tiến hành phẫu thuật mổ cấp cứu diễn ra trong suốt 2 tiếng, ổ bụng nhiều máu, phải cắt lách. Sau đó bệnh nhân được chuyển về khoa hồi sức tích cực.

Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh, sức khỏe ổn định hơn, được chuyển tiếp về khoa Ngoại tổng hợp để tiếp tục theo dõi sau mổ.

Đây cũng là một bài học lớn gióng lên hồi chuông cảnh báo tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông ở loại phương tiện này khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông.

Xe đạp điện có âm thanh nhẹ, người đi trước khó nghe thấy vì thế ít đề phòng. Bên cạnh đó, loại xe này cũng dễ tăng tốc độ, với trẻ ở tuổi thanh thiếu niên kinh nghiệm xử trí các tình huống giao thông bất ngờ chưa thành thạo nên rất dễ xảy ra va chạm.

Bác sĩ khuyến cáo, khi đi xe đạp điện người dân cũng nên đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn để hạn chế tối đa tổn thương não nếu không may gặp tai nạn, không được chở quá nhiều người, đi với tốc độ cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục