Ngày càng nhiều người Mỹ lạm dụng thuốc giảm đau

Hoàng Phát, icon
06:03 ngày 27/10/2017

VTV.vn - Hiện có hơn 2 triệu người Mỹ bị phụ thuộc, lạm dụng các loại thuốc giảm đau kê đơn và heroin.

Khoảng 11,5 triệu người Mỹ từ 12 tuổi trở lên dùng sai thuốc giảm đau phải kê đơn trong năm ngoái. Thuốc giảm đau kê đơn và các loại thuốc bất hợp pháp đang làm giảm tuổi thọ trung bình của người Mỹ.

Trong năm 2015, mỗi ngày tại Mỹ có 142 người tử vong do dùng quá liều thuốc giảm đau, cao hơn số vụ tử vong do tai nạn giao thông và xả súng cộng lại. Hơn 30% số trường hợp tử vong do lạm dụng thuốc giảm đau có liên quan tới các loại thuốc Percocet, OxyContin, heroin và fentanyl.

Số liệu mới nhất của Chính phủ cho thấy, số ca tử vong do dùng thuốc quá liều tăng gần 550% trong khoảng 2 năm 2002-2016.

Mỹ tuyên chiến với thuốc giảm đau gây nghiện Mỹ tuyên chiến với thuốc giảm đau gây nghiện

VTV.vn - Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, sẽ cứng rắn trong việc kiểm soát các bác sĩ, dược sĩ kê đơn và bán bất hợp pháp các loại thuốc giảm đau có chứa ma túy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục