Ngày hội hiến máu 'Giọt hồng đất Mũi"

Lê Thạch, icon
10:39 ngày 14/06/2018

VTV.vn - Sáng 14/6, Hành Trình Đỏ 2018 khởi động các hoạt động chính thức với Ngày hội "Giọt hồng đất Mũi" tại thành phố Cà Mau.

Diễn ra tại điểm hiến máu Trường THPT Hồ Thị Kỷ, thành phố Cà Mau. Ngày hội "Giọt hồng đất Mũi" đã thu hút đông đảo người dân, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên... tham gia. Ngày Hội dự kiến tiếp nhận 800 đơn vị máu.

Cà Mau là tỉnh luôn tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động hiến máu tình nguyện. Chỉ tính trong 10 năm (từ 2008 đến 2017) đã tiếp nhận được trên 60.000 đơn vị máu, riêng năm 2017 tiếp nhận được trên 11.000 đơn vị máu đạt 105% kế hoạch, mặc dù số lượng máu tiếp nhận được so với các tỉnh trên toàn quốc chưa thực sự cao, song kết quả này đã góp phần tích cực trong việc chủ động nguồn máu kịp thời phục vụ cho việc cấp cứu và điều trị bệnh cho nhân dân trong tỉnh và khu vực Miền Tây Nam Bộ.

Một số hình ảnh của Ngày hội hiến máu "Giọt hồng đất Mũi" được phóng viên Y tế 24h ghi lại:

Ngày hội hiến máu Giọt hồng đất Mũi - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều người đến tham gia hiến máu.

Ngày hội hiến máu Giọt hồng đất Mũi - Ảnh 2.

Đoàn viên thanh niên là lực lượng chủ chốt trong các hoạt động hiến máu tình nguyện.

Ngày hội hiến máu Giọt hồng đất Mũi - Ảnh 3.

Các chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tham gia hiến máu.

Ngày hội hiến máu Giọt hồng đất Mũi - Ảnh 4.

TS.BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trao huy hiệu nhóm máu cho người hiến máu

Ngày hội hiến máu Giọt hồng đất Mũi - Ảnh 5.

TS.BS Ngô Mạnh Quân trao huy hiệu nhóm máu O cho người hiến máu.

Ngày hội hiến máu Giọt hồng đất Mũi - Ảnh 6.

Gương mặt tình nguyện viên Hành Trình Đỏ Cà Mau.

Ngày hội hiến máu Giọt hồng đất Mũi - Ảnh 7.

Trong buổi sáng nay, hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục