Ngày Thế giới phòng chống sốt rét trên phạm vi toàn cầu

Hạnh Vân (VTV9), icon
09:26 ngày 25/04/2017

VTV.vn - Ngày 25/4 là Ngày Thế giới phòng chống sốt rét, giúp người dân nhận thức và hướng tới loại bỏ hoàn toàn căn bệnh này trên phạm vi toàn cầu.

(Ảnh: Pakistan Today)

Ngày Thế giới phòng chống sốt rét được các nước thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sáng lập thông qua WHA vào năm 2007. Từ đó, các nước tăng cường hợp tác, tiếp tục đầu tư cho công tác phòng chống sốt rét, tiến đến ngăn chặn và loại trừ căn bệnh này. Trong số những người mắc bệnh sốt rét hàng năm trên thế giới, có khoảng 1 triệu người tử vong và đa số là trẻ em dưới 5 tuổi tại các quốc gia châu Phi.

Dù số ca mắc sốt rét và tử vong do căn bệnh này ở nước ta đã giảm mạnh so với giai đoạn từ năm 2010 - 2014, Việt Nam còn gặp nhiều thách thức trong công tác phòng chống bệnh sốt rét. Điều đáng lo ngại nhất là vẫn có nhiều người dân nhận thức hạn chế về dịch bệnh này cũng như những dịch bệnh khác.

WHO thử nghiệm vaccine Mosquirix chống sốt rét tại châu Phi WHO thử nghiệm vaccine Mosquirix chống sốt rét tại châu Phi Khó loại trừ bệnh sốt rét: Trở ngại từ chính người dân Khó loại trừ bệnh sốt rét: Trở ngại từ chính người dân Vaccine sốt rét mới đạt hiệu quả tối ưu Vaccine sốt rét mới đạt hiệu quả tối ưu
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục