Nghệ An: Gia tăng ca tử vong do không tiêm phòng dại

An Duyên, Hồng Phong, icon
10:43 ngày 03/05/2017

VTV.vn - Tại Nghệ An, số người tử vong do bệnh dại đang có chiều hướng tăng do rất nhiều người bị chó cắn mà không đi tiêm phòng dại hoặc chỉ dùng thuốc nam.

Nhiều người tử vong do bị chó dại cắn mà không tiêm phòng.

Theo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nghệ An, năm 2016, tỉnh có 14 người tử vong do bệnh dại. Còn từ đầu năm 2017 đến nay, tỉnh đã ghi nhận 4 trường hợp. Tất cả đều tử vong do không được tiêm phòng.

Được biết, nhiều người không đi tiêm phòng là do giá vaccine tương đối cao, thời gian tiêm kéo dài và phải đến trực tiếp Trung tâm Y tế dự phòng huyện hoặc tỉnh mới tiêm được.

Nghệ An ra công điện khẩn sau khi 53 người nghi bị chó dại cắn Nghệ An ra công điện khẩn sau khi 53 người nghi bị chó dại cắn

VTV.vn - UBND tỉnh Nghệ An vừa có công điện khẩn về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại trên động vật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục