Nghỉ Tết: vẫn còn gần 2.000 ca cấp cứu do ẩu đả

Lê Thạch, icon
12:34 ngày 18/02/2018

VTV.vn - Tuy số ca cấp cứu do đánh nhau đã giảm so với Tết năm ngoái, nhưng con số này vẫn không hề nhỏ.

Ảnh minh họa

Theo thống kê mới đây của Bộ Y tế: trong 4 ngày nghỉ Tết vừa qua (từ 29 Tết đến mùng 2 Tết), tổng số ca đến cấp cứu do đánh nhau đến khám là 1.949 trường hợp. Trong đó, có 1.099 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, 270 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên. Đáng buồn nhất: vẫn có 6 trường hợp tử vong.

Tuy xét về tổng thể, con số này đã giảm gần 21% so với 3 ngày Tết Đinh Dậu năm 2017, nhưng đây vẫn là thực trạng đáng buồn trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ ẩu đả trong dịp Tết, nhưng rượu bia vẫn được xác định là một trong những yếu tố chính khiến một số người không kiềm chế được bản thân, sẵn sàng lao vào ẩu đả.




Cùng chuyên mục