Nghiên cứu phòng chống ung thư từ bộ gen của voi

Quốc Anh (Ban Thời sự), icon
07:05 ngày 29/10/2015

VTV.vn - Các nhà khoa Mỹ cho biết, loài voi còn đem lại cho con người hy vọng mới để chống lại căn bệnh ung thư.

(Ảnh minh họa)

Hiện nay, các nhà khoa học tại Florida, Hoa Kỳ đang tập trung nghiên cứu loại gen mang tên P53 được cho là có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của bệnh ung thư. Theo các nhà khoa học Mỹ, voi có tới 20 gen này; trong khi đó, loài người lại chỉ có 1 gen P53. Nhờ số lượng đông đáo các gen P53, tỷ lệ mắc bệnh ung thư ở loài voi chỉ là 15%; tỷ lệ này ở con người lớn hơn nhiều.

Các nhà khoa học đang cố gắng tìm hiểu, vì sao loài voi lại có nhiều gen P53 đến vậy và hy vọng rằng, cơ chế này có thể giúp những thế hệ tương lai phòng tránh bệnh ung thư.

Voi có gen ngăn ngừa ung thư Voi có gen ngăn ngừa ung thư

VTV.vn - Loài voi có một cơ chế mạnh để tiêu diệt những tế bào bị hư hại có thể tiến triển thành tế bào ung thư.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục