Nghiện rượu gây ra dịch lao phổi tại Ấn Độ

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
06:36 ngày 08/09/2017

VTV.vn - Nghiện rượu là một nhân tố quan trọng gây ra tình trạng lao phổi ở Ấn Độ, đặc biệt là ở nam giới.

Hình minh họa

Đó là nghiên cứu vừa được các nhà khoa học của Mỹ và Ấn Độ đưa ra. Theo đó, có tới 3/4 tổng số ca nhiễm lao của nam giới Ấn Độ đến từ nghiện rượu bia.

Bên cạnh đó, thiếu dinh dưỡng lại là nguyên nhân gây ra 61% số ca mắc lao của phụ nữ nước này.

Hàng loạt bệnh phát sinh do nghiện rượu Hàng loạt bệnh phát sinh do nghiện rượu

VTV.vn - Sự tàn phá nặng nề của rượu là không thể lường trước được, ngoài bệnh phổ biến là xơ gan, mất ý thức, gần một nửa số người viêm tụy cấp là do rượu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục