Ngủ ngáy có nguy cơ mắc bệnh

Thanh Niên, icon
04:00 ngày 12/02/2013

 Các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Henry Ford (Mỹ) cảnh báo những người thường xuyên ngủ ngáy có nguy cơ bị dày thành động mạch cảnh.

Hệ thống động mạch cảnh nằm dọc hai bên cổ, cung cấp máu giàu oxy cho não, khi có dày thành động mạch là một trong những yếu tố dự báo sớm bệnh lý xơ vữa. Trong một khảo sát,

54 người được đánh giá toàn bộ về các tác động của thói quen ngủ ngáy. Đồng thời họ cũng được đo bề dày lớp trong của thành động mạch cảnh bằng siêu âm. Kết quả cho thấy thành mạch dày hơn ở những người ngủ ngáy so với người không ngáy.

Tác giả nghiên cứu cho rằng tác động rung do tiếng ngáy gây ra có thể ảnh hưởng lên thành mạch và vấn đề ngủ ngáy nên được theo dõi điều trị giống như những yếu tố nguy cơ tim mạch khác như tăng huyết áp, đái tháo đường...

Cùng chuyên mục