Người béo phì dễ mắc bệnh tiểu đường hơn người bình thường

Quỳnh Anh, icon
03:28 ngày 10/04/2018

VTV.vn - người béo phì có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường lớn hơn người bình thường hơn 1,5 lần.

Đó là kết quả cuộc điều tra do một nhóm nghiên cứu của Bệnh viện Saint Mary ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc thực hiện.

Cuộc điều tra dựa trên kết quả kiểm tra 51.405 người cho thấy người béo phì có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường lớn hơn người bình thường là hơn 1,5 lần.

Nhóm nghiên cứu khuyến cáo rằng người béo phì nên giảm 9% Chỉ số Trọng lượng cơ thể (BMI) của họ, trong khi những người có cân nặng ở mức bình thường cũng nên có biện pháp để kiểm soát trọng lượng cơ thể của mình nếu muốn ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online

Cùng chuyên mục