Người dân cần chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết

Kim Xuân - Thanh Long (Ban Thời sự), icon
06:54 ngày 10/08/2017

VTV.vn - Chính sự phối hợp và nhận thức của người dân là yếu tố then chốt để việc phòng chống sốt xuất huyết có đạt hiệu quả hay không.

Dịch sốt xuất huyết chỉ có thể hạ nhiệt khi có sự góp sức của toàn xã hội, trong đó có vai trò vô cùng to lớn của người dân. Sự phối hợp và nhận thức của người dân chính là yếu tố then chốt để việc phòng chống sốt xuất huyết có đạt hiệu quả hay không.

Cả ngõ 9, Trinh Lương, Phú Lương, Hà Đông chỉ có hơn 10 hộ dân, mà đã có tới gần 30 người mắc sốt xuất huyết. Nhà nào ít thì có hai người mắc, nhà nhiều có 5 người và hiện vẫn còn người đang mắc.

Tuy nhiên, khi chính quyền địa phương đến giám sát, các ổ bọ gậy vẫn còn. Phường Phú Lương có tới gần 250 người mắc sốt huyết, hầu hết nhà nào cũng có người mắc. Một trong những nguyên nhân khiến công tác chống dịch tại phường Phú Lương chưa hiệu quả là do người dân còn chưa phối hợp với chính quyền trong việc giám sát, phòng chống dịch.

Để việc phòng chống sốt xuất huyết hiệu quả cần có sự chủ động, phối hợp của người dân. Vì chỉ khi người dân hiểu và tự chủ động trong việc diệt loăng quăng bọ gậy, hay nói cách khác là khi không còn bọ gậy, sẽ không còn sốt xuất huyết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục