Người đàn ông bị máy cắt cỏ cắt gần đứt bàn chân phải

Lê Thạch, icon
06:00 ngày 11/06/2018

VTV.vn - Ngày 10/6, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) tiếp nhận bệnh nhân bị đứt lìa 1/3 bàn chân phải, máu chảy rất nhiều, mất vận động bàn chân phải.

Bàn chân của bệnh nhân bị máy cắt cỏ cắt đứt

Bệnh nhân L.V.P. (60 tuổi, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang) bị tai nạn khi đang cắt cỏ bằng máy cắt cỏ trong vườn. Do sơ xuất khi làm việc, lưỡi dao máy cắt cỏ đã lia thẳng vào bàn chân, cắt gần đứt bàn chân, máu chảy rất nhiều, chưa sơ cứu, người nhà đã đưa ngay bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cấp cứu.

Ngay lập tức các bác sĩ đã sơ cứu, sát trùng vết thương, băng cầm máu cố định vết thương. Đồng thời, trấn an bệnh nhân và người nhà bệnh nhân bình tĩnh, phối hợp cùng bác sĩ tránh biến chứng có thể xảy ra.Đồng thời trước tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và vết thương vô cùng nghiêm trọng cần phẫu thuật kết hợp nhiều chuyên khoa, các bác sĩ phòng cấp cứu đã ngay lập tức liên hệ các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức(Hà Nội) và chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. 

Người đàn ông bị máy cắt cỏ cắt gần đứt bàn chân phải - Ảnh 1.

Các bác sĩ sơ cứu vết thương cho bệnh nhân

Người nhà bệnh nhân cho biết, hàng ngày bệnh nhân vẫn thường thao tác cắt cỏ bằng máy tại vườn và không làm sao nên cũng chủ quan không có đồ bảo hộ gì, không ngờ hôm nay bị máy cắt vào chân nặng như thế này.

Qua trường hợp bệnh nhân trên, một lần nữa các bác sĩ cảnh báo tới người dân, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động vô cùng cần thiết, đây là tai nạn gây ra tàn tật ( có thể mất chân, tay…) chính vì vậy để bảo vệ bản thân khi làm việc với máy nông nghiệp cần kiểm tra kỹ hoạt động của máy, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục