Nguy cơ bùng phát dịch sốt rét tại nhiều tỉnh thành

Nguyễn Thuận (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
10:13 ngày 24/02/2017

VTV.vn - Tại nhiều tỉnh thành, bệnh sốt rét vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát vì ngày càng nhiều trường hợp kháng thuốc được ghi nhận.

Sốt rét đang có nguy cơ bùng phát trở lại, đe dọa sức khỏe cộng đồng. (Ảnh minh họa: Báo Giao thông)

Đây là cảnh báo của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Trung ương, Bộ Y tế.

Ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc đã xuất hiện ở 5 tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước và đang có nguy cơ lan rộng sang các tỉnh khác trên phạm vi toàn quốc. Trong bối cảnh khí hậu biến đổi bất thường, côn trùng gây bệnh đã xuất hiện nhiều loài, đa dạng, thay đổi tập tính trú đậu. Việc muỗi truyền bệnh sốt rét và sốt xuất huyết kháng hóa chất diệt đang tiềm ẩn nguy cơ gây bùng phát dịch bệnh.

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận 30.000 trường hợp mắc sốt rét, trên 100 trường hợp sốt rét ác tính và gần 10 trường hợp tử vong do sốt rét.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục