Tăng huyết áp vẫn được xem là kẻ giết người thầm lặng, bởi nó phát bệnh một cách lặng lẽ, nhiều người không biết mình bị tăng huyết áp thậm chí biết mình bị tăng huyết áp nhưng không điều trị.
Mối nguy hiểm của bệnh tăng huyết áp là nếu không được kiểm soát khiến cho người bệnh dễ bị tai biến hoặc tử vong đột ngột. Ở Việt Nam, hiện nay tỷ lệ người tăng huyết áp là 1/4 dân số, trung bình cứ 100 người trưởng thành có 25 người bị tăng huyết áp và tỷ lệ này gia tăng theo tuổi.
‘ Thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống là một trong những yếu tố khiến người bệnh có thể kiểm soát hoặc không kiểm soát được bệnh tăng huyết áp. (Ảnh khai thác)
Tại bệnh viện Tim Hà Nôi, ngày nào cũng có bệnh nhân phải điều trị biến chứng do bệnh huyết áp, đa số là người cao tuổi. Trường hợp của bệnh nhân 85 tuổi đang điều trị tại bệnh viện là một ví dụ. Cách đây 9 năm, bệnh nhân đã bị tai biến mạch máu não, lần này phải nhập viện do nhồi máu cơ tim. Nguyên nhân được xác định là do huyết áp cao kèm bệnh đái tháo đường.
Đối với một bệnh nhân cao tuổi khác đang được điều trị nhồi máu não, dù phát hiện tăng huyết áp hơn 10 năm nay nhưng ông lại điều trị không thường xuyên.
Bác sĩ Hà Mai Hương, Trưởng khoa Nội, bệnh viện Tim Hà Nội cho biết: “Khi mắc bệnh tăng huyết áp, bệnh nhân sẽ không hề có triệu chứng gì cũng như không thấy khó chịu nên không đi khám hoặc không tuân thủ nguyên tắc điều trị tốt, không sử dụng thuốc thường xuyên. Khi uống thuốc bệnh nhân thấy vẫn bình thường, hoặc sau khi uống thuốc huyết áp thấy huyết áp trở về bình thường bệnh nhân nghĩ bệnh đã khỏi và không sử dụng thuốc thường xuyên”.
Theo các bác sĩ, nếu phát hiện được bệnh huyết áp cao sớm, người bệnh có thể hoàn toàn chủ động phòng ngừa tai biến bằng cách thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày, nhất là chế độ ăn uống, nghỉ ngơi kết hợp với phương pháp điều trị bằng thuốc để kiểm soát huyết áp cao.
Nhân ngày Sức khỏe Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi, những người từ 25 tuổi trở lên nên thường xuyên kiểm tra huyết áp tại gia đình hoặc cơ sở y tế, cần áp dụng ngay các biện pháp phòng ngừa cần thiết, tránh để xảy ra những biến chứng nguy hiểm đe dọa đến tính mạng.
Để tìm hiểu thêm về căn bệnh tăng huyết áp và những biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự trong chương trình Cuộc sống thường ngày TẠI ĐÂY.
VTV.vn - Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước ghi nhận rải rác gần 70 trường hợp mắc bệnh ho gà.
VTV.vn - Từ ngày 20 - 26/3, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) tiếp nhận điều trị cho 3 bệnh nhi bị xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch máu não.
VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
VTV.vn - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa đưa ra khuyến nghị về hàm lượng natri tối đa cho một số thực phẩm chế biến bao gói sẵn tại Việt Nam.
VTV.vn - Theo CDC tỉnh Ninh Bình, trong 2 tháng gần đây, tỉnh đã ghi nhận 4 trường hợp dương tính với vi khuẩn ho gà, sau hơn 3 năm không ghi nhận ca mắc.
VTV.vn - Theo định hướng phát triển của hệ thống y tế thành phố, tương ứng với việc hình thành 3 cụm y tế chuyên sâu sẽ có 3 trung tâm cấp cứu ngoài bệnh viện.
VTV.vn - Thời tiết giao mùa thay đổi thất thường, nồm ẩm khiến số bệnh nhân nhập viện trên địa bàn Hà Nội gia tăng.
VTV.vn - Công an TP. Hồ Chí Minh đã vào cuộc và chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh ra bên ngoài.
VTV.vn - 4 bệnh nhân (có địa chỉ tại Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng vã mồ hôi, tức ngực, nôn, tê bì chân tay, tê bì môi, lưỡi, vật vã, huyết áp tụt, da tái nhợt…
VTV.vn - Bệnh nhân nam, 39 tuổi, trở về từ Angola, bị sốt rét do nhiễm ký sinh trùng Plasmodium Falciparum.
VTV.vn - Đang ăn tối tại một nhà hàng ở Đà Nẵng, người đàn ông bất ngờ choáng, ngã quỵ xuống đất, mất ý thức. Nữ điều dưỡng đã kịp thời tiếp cận, ép tim cứu sống người bệnh.
VTV.vn - Bộ Y tế khẳng định: Khi thi bằng lái xe, đổi giấy phép lái xe, người dân vẫn cần xuất trình giấy khám sức khỏe lái xe như quy định trước đây.
VTV.vn - Người bệnh nam, 81 tuổi, đến Trung tâm Y tế Hạ Hoà (Phú Thọ) thăm khám do bị sưng nề, mất vận động cẳng tay trái.
VTV.vn - Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), 3 tháng đầu năm 2024, cả nước đã ghi nhận 27 ca tử vong do bệnh dại, tăng 16 ca so với cùng kỳ năm 2023.
VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai ghi nhận hơn 1.400 lượt đến khám, nhập viện do bệnh lý tiêu hóa, trong đó bệnh nhi tiêu chảy phải nhập viện điều trị tăng.