Nguyên nhân và cách khắc phục chứng biếng ăn ở trẻ

Sống khỏe, icon
12:05 ngày 14/11/2013

 Trẻ biếng ăn thường khiến cha mẹ rất mệt mỏi và mất rất nhiều thời gian. Thực chất chứng biếng ăn ở trẻ đều có nguyên nhân cụ thể.

Trẻ biếng ăn thường có các biểu hiện: ăn rất ít, chỉ thích một vài loại thực phẩm nhất định, mỗi bữa ăn thường kéo dài trên 30 phút, ngậm thức ăn, quấy nhiễu trong giờ ăn hay thậm chí là kêu khóc. Tình trạng này có thể do nhiều nguyên nhân gây ra. Xác định đúng lý do khiến con biếng ăn rất quan trọng nhất, bởi từ đó, cha mẹ mới có thể "chế ngự" thành công.

Vậy chứng biến ăn ở trẻ do những nguyên nào? PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng Quốc gia sẽ tư vấn cho chúng ta về vấn đề này qua VIDEO dưới đây:

Cùng chuyên mục