Nhãn cảnh báo thực phẩm gây béo phì ở Chile

Anh Quân (Ban Thời sự), icon
11:04 ngày 29/06/2016

VTV.vn - Tất cả thực phẩm có hàm lượng chất béo bão hòa, muối, đường vượt quá ngưỡng quy định của Bộ Y tế Chile sẽ phải dán nhãn rõ ràng.

Đây là biện pháp nhằm làm giảm nguy cơ béo phì đang ngày càng gia tăng ở Chile. Quy định này đã khiến một số công ty thực phẩm như chuỗi cửa hàng ăn nhanh McDonald phải thay đổi công thức của mình.

Chile là một trong những nước có tỷ lệ người béo phì cao nhất thế giới. 62% người lớn Chilê bị béo phì, 50% trẻ em có dấu hiệu thừa cân và cứ 1 trong 11 người tử vong ở đất nước Nam Mỹ này liên quan đến béo phì.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục