Nhận thức đúng về trầm cảm để điều trị bệnh hiệu quả

Ngọc Bích - Tiến Vũ (Ban Thời sự), icon
07:39 ngày 28/11/2017

VTV.vn - Hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều quan điểm sai lệch về căn bệnh trầm cảm, từ đó người bệnh chưa được tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội để điều trị.

Ảnh minh họa.

Theo cảnh báo của Tổ chức y tế thế giới WHO, trầm cảm sẽ là gánh nặng bệnh tật hàng đầu vào năm 2030. Đây là một rối loạn tâm thần phổ biến và có thể xuất hiện ở bất kì ai cũng như bất kì lứa tuổi nào. Tuy nhiên hiện vẫn còn tồn tại nhiều quan điểm sai lệch về căn bệnh này, từ đó người bệnh chưa được tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội để điều trị.

Sau khi đi khám, chị Nhung được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, cũng giống như chị Nhung, rất nhiều bệnh nhân khác thường có tâm lý e dè khi nhắc đến căn bệnh này. 

Ở mức độ nhẹ, trầm cảm khiến cho bệnh nhân có những rối loạn tâm lý nhẹ. Tuy nhiên nếu bệnh tiến triển nặng, bênh nhân thường cảm thấy tự ti, bế tắc trong cuộc sống, thậm chí nghĩ đến chuyện tự tử. Tuy nhiên với trầm cảm, việc điều trị bằng thuốc thông thường là chưa đủ, mà cần sự chia sẻ, cảm thông từ xã hội, đặc biệt là gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục