Nhiễm bệnh một lần sẽ không bị lại - hiểu lầm nguy hiểm về bệnh sốt xuất huyết

Minh Đức, icon
06:00 ngày 27/05/2017

VTV.vn - Theo BS Trung Cấp (Bệnh viện Nhiệt đới TƯ), virus gây bệnh sốt xuất huyết có 4 chủng khác nhau, vậy nên mỗi người có thể sẽ mắc sốt xuất huyết 4 lần trong cả đời.

Mặc dù công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết luôn được Sở Y tế Hà Nội chú trọng nhưng tình trạng dịch bệnh vẫn không ngừng diễn biến phức tạp. Một phần nguyên do là bởi nhiều người vẫn chưa có nhận thức đúng về sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết nên còn chủ quan trong việc phòng chống dịch.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Khoa cấp cứu (Bệnh viện Nhiệt đới TƯ), có nhiều người quan niệm rằng khi đã mắc bệnh sốt xuất huyết một lần rồi thì cơ thể sẽ có kháng thể miễn dịch với căn bệnh này, tuy nhiên có rất người mặc dù đã mắc sốt xuất huyết trong quá khứ nhưng vẫn mắc lại khi bị muỗi truyền bệnh. "Đối tượng nào cũng có thể bị mắc sốt xuất huyết, hiện đang lưu hành 4 týp virus sốt xuất huyết nên bệnh nhân mắc rồi vẫn có thể bị mắc lại" - bác sĩ Cấp cho biết

Virus gây bệnh sốt xuất huyết có 4 chủng huyết thanh khác nhau. Nếu một người đã nhiễm với chủng virus nào thì chỉ có khả năng tạo được miễn dịch suốt đời với chủng virus đó nhưng không có khả năng miễn dịch với những chủng virus còn lại. Như vậy, mỗi người có thể sẽ mắc sốt xuất huyết 4 lần trong cả đời người.

Cũng theo bác sĩ Trung Cấp, trong quá trình điều trị bệnh, một số người đã mắc một số sai lầm khiến bệnh trầm trọng hơn. Cụ thể, người bệnh khi mắc sốt xuất huyết sẽ bị sốt cao, đau đầu, nhức mỏi người trong 3 ngày đầu tiên. Khi bước sang ngày thứ 4, bệnh sẽ có chuyển biến như hạ sốt khiến nhiều người lầm tưởng đã hết bệnh, nhưng thực tế đây là giai đoạn bệnh có nhiều biến chứng nặng hơn như mệt lả, đau tức, buồn nôn hay xuất huyết giảm tiểu cầu, chảy máu cam, xuất huyết dưới da...

Khi những triệu chứng này xuất hiện, cần phải nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để làm các xét nghiệm xác định bệnh và hướng điều trị. Tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng vì bệnh diễn biến rất nhanh. Ngoài ra, việc tự ý sử dụng một số loại thuốc hạ sốt - giảm đau nhanh có thể gây nên tình trạng chảy máu trong trầm trọng hơn.

Nhiều người cũng chủ quan rằng dịch bệnh sốt xuất huyết chỉ có thể bùng phát ở những nơi ao tù nước đọng, nhưng thực tế, loài muỗi vằn có thể sinh trưởng ở bất cứ nơi nào, miễn là có chứa nước để lâu ngày. Ngoài ra, loài muỗi này cũng sẽ di chuyển từ nhà này sang nhà khác để truyền virus, vậy nên để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, người dân cần thường xuyên chú ý vệ sinh, thay nước thường xuyên cho những vật dụng chứa nước trong nhà.

Ngoài ra, người dân cũng không nên chủ quan khi đã phun thuốc diệt muỗi. Thực tế, thuốc phun diệt muỗi chỉ được phun trong không gian sống với thể tích nhỏ và diệt muỗi trong thời điểm phun. Sau một thời gian ngắn, lượng hóa chất sẽ khuếch tán hết trong không khí, sẽ không thể ngăn được đàn muỗi khác tìm đến và tấn công con người. Việc phun thuốc diệt muỗi cần được thực hiện định kỳ và theo sự hướng dẫn của đơn vị y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục