Nhiều người không tiêm phòng bệnh dại do chi phí cao

An Duyên, Hồng Phong (Ban Thời sự), icon
06:38 ngày 03/04/2017

VTV.vn - Chi phí cao, điều kiện đi lại khó khăn, khiến cho nhiều người dân lựa chọn thuốc nam hoặc các phương pháp phòng dại cổ truyền.

Cách đây ít ngày, sự việc một bé ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An tử vong do bị chó dại cắn đã khiến nhiều người quan tâm. Điều đáng nói, khi bé bị chó cắn, bố mẹ em đã cắt thuốc nam cho em uống thay vì đưa đi tiêm phòng dại.

Đối với nhiều người dân ở các vùng nông thôn, miền núi, chi phí tiêm phòng so với mức thu nhập là khá cao, bên cạnh đó nhiều người cho rằng việc tiêm phòng sẽ ảnh hưởng trí não. Vì vậy rất nhiều người đã tìm đến các thầy lang, hoặc là những người được cho là có kinh nghiệm chữa bệnh dại để xin thuốc. Và điều này đã gây ra không ít hậu quả đáng tiếc.

Cách đây 1 tháng, chị Nguyễn Thị Thủy và con trai ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương cùng bị chó cắn. Do không có tiền đi tiêm phòng, chị Thủy đã đi lấy thuốc nam về uống. Sau khi cháu Hoàng, hàng xóm của chị tử vong vì bị chó cắn, và cũng uống thuốc nam giống như hai mẹ con chị, chị Thủy mới cảm thấy lo lắng và đi tiêm phòng.

Một mũi tiêm phòng dại có giá từ 200.000 - 240.000 đồng và mỗi người bắt buộc phải tiêm đủ 5 mũi. Như vậy chi phí cho một đợt tiêm phòng dại lên đến hơn 1 triệu đồng. Không những thế người dân còn phải đến trung tâm y tế huyện hoặc tỉnh để tiêm. Chi phí cao, điều kiện đi lại khó khăn, khiến cho nhiều người dân lựa chọn thuốc nam hoặc các phương pháp phòng dại cổ truyền.

Năm 2016, Nghệ An có 14 người bị chết do bệnh dại. Từ đầu năm đến nay có thêm 4 trường hợp nữa tử vong do bị chó dại cắn. Tất cả các trường hợp bị phát bệnh và chết đều không được tiêm phòng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục