Nhiều người phương Tây tập Thái cực quyền để cải thiện sức khỏe

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
09:23 ngày 19/10/2017

VTV.vn - Tại Đức ngày càng có nhiều người lựa chọn Thái cực quyền là bộ môn luyện tập sức khỏe mỗi ngày. Nhiều bác sĩ còn khuyến khích bệnh nhân của mình học Thái cực quyền.

Hình minh họa

Nhiều năm qua, ông Landon bị các bệnh về tim. Ông hay cảm thấy cơ thể khó chịu và việc uống thuốc hay phẫu thuật cũng không giúp ông cảm thấy thoải mái hơn. Chính vì thế, bác sĩ trị liệu của ông đã đưa ra một lời khuyên đặc biệt, đó là tập Thái cực quyền.

Bác sĩ Manju Guha, bác sĩ tim mạch, nói: "Mặc dù là đã phẫu thuật, nhịp tim của ông Landon vẫn còn cao. Ngoài ra, ông vẫn còn hay bị mắc căng thẳng nên tôi khuyên ông ấy đi tập Thái cực quyền".

Nhờ vào tập luyện thái cực quyền, giờ đây, nhịp tim của ông Landon đã có sự tiến bộ, ổn định ở khoảng 76 nhịp/ phút.

Thái cực quyền được xem là bộ môn giúp cho người tập cảm thấy tốt hơn về bản thân mình. Với ông Landon, từ giờ, ngoài tự tập, ông sẽ còn kêu gọi bạn bè, người thân trong gia đình tập luyện bộ môn này.

Thái cực quyền cải thiện chứng mất ngủ ở người mắc bệnh ung thư vú Thái cực quyền cải thiện chứng mất ngủ ở người mắc bệnh ung thư vú

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ cho biết, thái cực quyền có thể giúp những người sống sót sau khi điều trị bệnh ung thư vú cải thiện được chứng mất ngủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục