Ninh Thuận khuyến cáo phòng chống bọ xít hút máu

CBS, icon
10:39 ngày 13/06/2015

VTV.vn - Hiện ở phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đang xuất hiện trở lại loài bọ xít hút máu người.

Loại bọ xít này có chiều dài từ 1-3,5 cm, ở rìa thân có sọc màu vàng, thân có màu nâu đặc trưng. Bọ xít hút máu động vật, khi không có động vật, chúng sẽ tìm đến người để hút máu.

Bọ xít không chỉ xuất hiện ở các khu nhà ẩm thấp, mà còn có ở cả những khu nhà cao tầng, đầy đủ tiện nghi. Bọ xít hút máu thường sống ở giường, đệm, tủ, khe nứt trên trần nhà, dưới đống củi. Ban ngày, bọ xít hút máu thường trốn vào các khe tối, đêm đến mới hoạt động nên khó phát hiện sự có mặt của chúng.

Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào bị bệnh do bọ xít hút máu là trung gian truyền bệnh. Tuy nhiên, trước tình hình bọ xít hút máu xuất hiện ở nhiều nơi và có thể chích người, bà con nên thường xuyên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chú ý vệ sinh nơi ẩm thấp để phòng ngừa loài bọ xít này và cũng không vì thế mà quá hoang mang lo lắng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục