Nội soi thực quản gắp xương heo cho bệnh nhân

Lê Thạch, icon
09:36 ngày 02/03/2018

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định vừa tiến hành xử lý nội soi gắp dị vật thực quản cho một bệnh nhân.

Hình chụp dị vật sau khi được gắp ra

Ngày 23/2, bệnh nhân Định Văn C. (79 tuổi, cư trú xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), nhập viện với các triệu chứng nuốt đau, nuốt vướng. Bệnh nhân cho biết, ngày 15/2, có nuốt phải xương heo trong lúc ăn, nghĩ sẽ tự trôi xuống nên đã không đi khám.

Tiến hành nội soi, phát hiện 1/3 trên thực quản có dị vật xương lợn kích thước 2-3cm, đâm vào thực quản gây loét sâu dọc niêm mạc. Sau 15 phút nội soi, dị vật đã được gắp ra thành công. Sau gắp, bệnh nhân đã ổn định.

Đối với các trường hợp bị hóc dị vật, các bác sĩ khuyến cáo cần đến ngay bệnh viện để được khám và xử lý kịp thời, không tự ý móc, gắp xương ra vì như vậy càng khiến dị vật trôi xuống sâu hoặc đâm sâu hơn vào thực quản và gây nhiễm trùng nặng. Khi người bệnh đến viện sớm, bác sĩ chỉ làm thủ thuật đơn giản là có thể lấy được dị vật. Bệnh nhân khi bị hóc xương tuyệt đối không chữa mẹo hay bài thuốc dân gian vì sẽ gây nguy hại cho sức khỏe người bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục