Nữ bệnh nhân suýt chết vì hạt mãng cầu chui vào phổi

Lê Thạch, icon
08:36 ngày 16/03/2018

VTV.vn - Bệnh nhân đã 4 lần ngừng thở trên bàn mổ khi tiến hành gắp hạt mãng cầu vì chỉ một bên phổi còn hoạt động.

Bác sĩ đang phân tích ảnh chụp phim bệnh nhân

Ngày 14/3, bệnh nhân là P.T.O. (sinh năm 1963, trú tại Bình Chánh, TP.HCM) được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng khó thở, suy hô hấp.

Theo người nhà bệnh nhân, ngày 13/3, bệnh nhân đang ăn mãng cầu thì đột nhiên ho sặc sụa và trở nên tím tái. Bà được người nhà chuyển đến hai bệnh viện để xử trí nhưng đều không thành công, sau đó, bà được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, các bác sĩ đã đặt nội khí quản với chẩn đoán ban đầu là hóc dị vật đường thở.

Qua nội soi, các bác sĩ xác định một hạt mãng cầu nằm trong phổi của bệnh nhân. Điều đặc biệt là bệnh nhân này một bên phổi đã xẹp hoàn toàn do mắc bệnh lao phổi từ 20 năm trước. Trong khi đó, việc nội soi để gắp dị vật này thì phải đi qua nội khí quản khiến bệnh nhân không còn đường thở.

Nữ bệnh nhân suýt chết vì hạt mãng cầu chui vào phổi - Ảnh 1.

Bệnh nhân O. đã qua cơn nguy kịch

Trong lần gắp đầu tiên, các bác sĩ đã không thành công. Trước tình thế đó, lãnh đạo bệnh viện đã họp lại và bàn phương án gắp dị vật ra khỏi phổi bệnh nhân, bởi nếu chậm trễ bệnh nhân sẽ tử vong.

Sau 30 phút tiến hành nội soi và trải qua bốn lần bệnh nhân ngưng thở, tụt ôxy hạt mãng cầu đã được lấy ra khỏi phổi của bệnh nhân. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn và tiếp tục được theo dõi.

Các bác sĩ khuyến cáo: trong khi ăn tuyệt đối không nói chuyện hay cười sẽ khiến cho vật đi theo đường thở vào phổi, gây nên tình trạng ho sặc sụa và tím tái. Ngoài ra, dị vật rất dễ bị bỏ quên, nhất là vừa ăn vừa nói chuyện, hạt chui tọt vào bụng rồi gây nên viêm phổi kéo dài nhưng không biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục