Phát hiện cơ chế hạn chế tử vong do xuất huyết não

Ban Thời sự, icon
09:18 ngày 09/02/2017

VTV.vn - Các nhà khoa học Nhật Bản vừa phát hiện ra một cơ chế có thể hạn chế nguy cơ gây tử vong do xuất huyết não.

Ảnh minh họa.

Phát hiện này hứa hẹn sẽ mở đường cho việc phát triển loại thuốc giúp ngăn ngừa chứng phình động mạch não, nguyên nhân gây vỡ động mạch dẫn tới xuất huyết não.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Kyoto đã nghiên cứu trên những con chuột bị phình động mạch não để tìm hiểu cơ chế phát triển của bệnh. Họ đã phát hiện ra những động mạch bị phình là do một loại protein mang tên EP2 gây ra. Sau một thời gian ức chế hoạt động của protein EP2, nhóm nghiên cứu nhận thấy các động mạch bị phình giảm sưng đến một nửa.

Hiện các nhà khoa học Nhật Bản đang tiếp tục nghiên cứu để phát triển loại thuốc giúp ức chế hoạt động của protein EP2, qua đó giúp hạn chế nguy cơ tử vong do xuất huyết não.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục