Phát hiện ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc

Ban Thời sự, icon
09:13 ngày 09/12/2017

VTV.vn - Đã phát hiện thấy ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc ở 5 quốc gia tiểu vùng sông Mekong gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Thông tin này vừa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra nhằm kêu gọi các nước cần hành động khẩn cấp để đối phó.

WHO cho biết, các ký sinh trùng sốt rét đã kháng lại các thuốc chống sốt rét, kể cả artemisinin là hợp chất chính của các thuốc sốt rét tốt nhất hiện nay.

WHO khẳng định, sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước tiểu vùng sông Mekong củng cố hệ thống giám sát sốt rét; đồng thời sẽ đáp ứng với đề xuất của các nước để giải quyết các mối đe dọa, các tình huống khẩn cấp và các vấn đề bế tắc trong việc loại trừ bệnh sốt rét.

Tiểu vùng Mekong hành động khẩn cấp loại trừ sốt rét trước năm 2030 Tiểu vùng Mekong hành động khẩn cấp loại trừ sốt rét trước năm 2030 Nhiều bệnh nhân điều trị sốt rét ở Bình Phước bị kháng thuốc Nhiều bệnh nhân điều trị sốt rét ở Bình Phước bị kháng thuốc Cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh sốt rét tại Bình Phước Cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh sốt rét tại Bình Phước

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục