Phát hiện và điều trị tật khoèo chân bẩm sinh

Vì cuộc sống, icon
06:11 ngày 28/05/2014

Với các phương pháp y học tiến bộ hiên nay, trẻ khoèo chân bẩm sinh hoàn toàn có thể được điều trị và phục hồi tốt, ít gây đau đớn.

Theo các nghiên cứu y khoa, tỷ lệ trẻ bị khoèo chân hiện nay khoảng 1/1.000 (cứ 1.000 trẻ được sinh ra thì có 1 em bé có dấu hiệu bị khoèo chân). Khoèo chân bẩm sinh là một biến dạng ở bàn chân, nhận biết được ngay từ khi trẻ vừa chào đời.

Bàn chân khoèo không phải là một dị tật từ phôi thai mà sự phát triển biến dạng bàn chân khoèo hình thành ở 3 tháng thứ hai của thai kỳ. Dị tật bàn chân khoèo hiếm khi phát hiện được bằng siêu âm trước tuần thứ 16 của thời kỳ mang thai.

Khi trẻ chào đời, nếu phát hiện thấy những dấu hiệu bất thường ở bàn chân cần phải được thăm khám và can thiệp sớm. Với các phương pháp y học tiến bộ hiên nay, trẻ khoèo chân bẩm sinh hoàn toàn có thể được điều trị và phục hồi tốt, ít gây đau đớn.

Để tìm hiểu rõ hơn về cách phát hiện và điều trị tật khoèo chân bẩm sinh, mời quý vị và các bạn theo dõi trong Video dưới đây:

Cùng chuyên mục