Phát triển phôi thận nhân tạo từ tế bào gốc chữa bệnh thận

Ngọc Anh, icon
09:42 ngày 20/12/2013

Các nhà khoa học Australia đã phát triển thành công một phôi thận nhân tạo từ tế bào gốc của con người. Đây được xem như bước đột phá, mở ra những hướng nghiên cứu mới cho việc điều trị bệnh thận mãn tính.

Các nhà khoa học thuộc trường đại học Queensland, Australia bắt đầu quá trình tạo phôi thận từ một tế bào gốc, sau đó những tế bào này sẽ tự phát triển tạo nên một cấu trúc hoàn thiện hơn. Hiện nay họ đã phát triển được một phôi thận 5 tuần tuổi.

‘ Ảnh minh họa

Tại Australia, cứ 3 người có 1 người bị ảnh hưởng bởi các bệnh thận mãn tính. Tuy nhiên, chỉ 1/4 trong số đó được tiến hành phẫu thuật cấy ghép thận. Chính vì vậy, phát minh phát triển phôi thận nhân tạo được xem như một bước tiến mới, giúp rút ngắn thời gian, chi phí điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh thận. Từ đó, đặt nền tảng cho các lĩnh vực công nghệ sinh học tế bào hiện nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi Video chương trình:

Cùng chuyên mục