Phát triển phương pháp điều trị ung thư mới ở Mỹ

Ban Thời sự, icon
12:24 ngày 17/02/2016

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ và Italia đang phát triển một liệu pháp điều trị ung thư mang tính đột phá. Phương pháp này có khả năng giúp cơ thể tự tiêu diệt tế bào ung thư.

Phương pháp điều trị mới đang cho những kết quả rất tích cực (Ảnh: ABC News)

Phương pháp điều trị này sẽ tách tế bào T của bệnh nhân ung thư và biến đổi chúng bằng cách thêm vào các thụ thể kháng nguyên lấy từ những con chuột biến đổi gen. Các tế bào đã được biến đổi này sau đó sẽ được đưa trở lại vào cơ thể của bệnh nhân và chúng có khả năng tìm cũng như tiêu diệt các tế bào ung thư.

Việc thử nghiệm phương pháp này đã cho thấy kết quả khả quan. Tại Mỹ, trong số 40 bệnh nhân mắc ung thư máu được điều trị bằng phương pháp này, hơn một nửa trong số đó đã khỏi bệnh ung thư. Việc thử nghiệm phương pháp này với các bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu giai đoạn cuối cũng mang lại kết quả bất ngờ, khi 94% bệnh nhân đã thuyên giảm. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, tế bào T đã dược biến đổi, có thể ở lại trong cơ thể ít nhất là 14 năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục