Phát triển vaccine điều trị 3 loại bệnh truyền nhiễm

Anh Quân (Ban Thời sự), icon
08:34 ngày 19/01/2017

VTV.vn - Trong 5 năm tới, các nhà khoa học sẽ phát triển 2 loại vaccine mới điều trị 3 loại bệnh truyền nhiễm là Hội chứng MERS, sốt xuất huyết Lassa và virus Zika.

Theo Liên minh đối phó dịch bệnh (CEPI), những dịch bệnh này hiện chưa là đại dịch nhưng trong những năm tới có thể trở thành đại họa. Do đó, thế giới cần có biện pháp để chuẩn bị cho tương lai.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ, CEPI đã kêu gọi khoản tài trợ 500 triệu USD. Trước đó, các chính phủ và tổ chức từ thiện đã cam kết đầu tư 460 triệu USD để phát triển các loại vaccine.

Dự kiến, vaccine mới có thể mất 1 thập kỉ và cần hàng trăm triệu USD để phát triển. Thế giới đã chứng kiến sự bùng phát của dịch Ebola ở Tây Phi, vì không có vaccine đặc trị nên dịch bệnh này đã không được kiểm soát và cướp đi sinh mạng của 11.000 người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục