Phẫu thuật cứu bệnh nhân có khối u 7kg trong lồng ngực

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự), icon
03:55 ngày 21/11/2016

VTV.vn - Các bác sĩ Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E mới thực hiên ca mổ cắt bỏ khối u trung thất nặng tới gần 7kg cho một bệnh nhân nam 18 tuổi.

Phẫu thuật, đưa khối u ra khỏi cơ thể bệnh nhân. (Ảnh: VOV)

Đây có thể coi là khối u lớn nhất trong lồng ngực từ trước đến giờ được phẫu thuật thành công.

Bệnh nhân có khối u quái kích thước rất lớn, nặng tới gần 7kg nhưng không biết. Đến khi đau tức ngực, khó thở mức nguy kịch, không giơ được tay phải lên mới nhập viện. Lúc đó, khối u đã gây chèn ép tim, phổi khiến bệnh nhân phải ngồi ngủ. Khi được chuyển từ bệnh viện K sang trung tâm tim mạch, Bệnh viện E, bệnh nhân đã được tiến hành mổ cấp cứu. Vì khối u lớn lại dính vào màng tim và mạch máu lớn trong lồng ngực nên các bác sĩ đã phải cắt nhỏ khối u để đưa ra ngoài. Với nguy cơ dễ chảy máu nên phải là phẫu thuật viên có trình độ và kinh nghiệm mới xử trí được ca mổ phức tạp này suốt 3 tiếng.

Thời điểm này, 4 ngày sau mổ, bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản, sức khỏe bình phục. Dự kiến 3 ngày nữa bệnh nhân sẽ được ra viện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục