Phẫu thuật tạo hình niệu đạo thành công cho bé trai

Linh Chi, icon
07:29 ngày 07/05/2018

VTV.vn - Bé có các dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh dục như khi đi tiểu tia nước bắn ra yếu, dương vật cong, lỗ tiểu nằm ở vị trí bất thường.

Các bác sĩ tạo hình niệu đạo cho bé trai

Gia đình đã đưa bé Đinh Cao H (5 tuổi, trú tại Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội), tới Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) khám. Sau quá trình thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết như xét nghiệm máu, siêu âm, chụp XQuang. Dựa trên các kết quả trên, các bác sĩ đã chẩn đoán bé H. bị lỗ tiểu thấp và có chỉ định nhập viện phẫu thuật.

Ngày 3/5, kíp phẫu thuật do các bác sĩ Khoa Ngoại Thận Tiết Niệu đã tiến hành phẫu thuật tạo hình niệu đạo cho bé H. dưới sự hỗ trợ của bác sĩ Hoàng Quý Quân – Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Sau đợt tiêm thuốc trước phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật tạo hình lỗ tiểu cho bé H. với nhiều công đoạn. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, ca mổ đã thành công như mong đợi, ngay sau phẫu thuật, cơ quan sinh dục của bé H. đã có hình dạng bình thường, các chỉ số sức khỏe được đảm bảo ở mức tốt.

Phẫu thuật tạo hình niệu đạo thành công cho bé trai - Ảnh 1.

Ca phẫu thuật thành công sau gần 1 giờ

Sau phẫu thuật, bé H được đặt một ống thông niệu đạo nhằm dẫn nước tiểu chảy từ bàng quang ra và giữ cho niệu đạo mới tạo hình liền sẹo tốt.

Theo chia sẻ của bác sĩ Bùi Trường Giang – Khoa Ngoại Thận Tiết Niệu: "Lỗ tiểu thấp là tình trạng lỗ niệu đạo bị lạc chỗ nằm ở mặt bụng của dương vật thay vì nằm ở đỉnh của quy đầu, khiến việc đi tiểu của bé khó khăn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tình trạng này có tác động rất lớn tới tâm lý của bé và gia đình. Đặc biệt, về lâu dài sẽ ảnh hưởng tới chức năng sinh dục, sinh sản nếu không kịp thời xử lý có thể gây vô sinh. Tỉ lệ mắc bệnh tương đối cao, khoảng 1/300 trẻ trai sinh ra và có xu hướng ngày càng gia tăng".

Bác sĩ Giang cũng khuyến cáo cha mẹ nên quan tâm kiểm tra thường xuyên bộ phận sinh dục của các bé để phát hiện sớm các dị tật, bệnh lý nếu có và đưa con tới khám tại các cơ sở y tế ngay khi thấy trẻ có những biểu hiện bất thường. Trẻ nhỏ phẫu thuật sớm sẽ tránh được nhiều ảnh hưởng không tốt đến tâm lý, hơn nữa khả năng thành công sẽ nhiều hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục