Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đẩy mạnh đấu thầu tập trung quốc gia để giảm giá thuốc

Lê Thạch, icon
06:27 ngày 19/01/2018

VTV.vn - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Bộ Y tế, sáng 19/1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác ngành Y tế năm 2018

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, với giá trị thị trường dược lên tới trên 4 tỷ USD/năm, nếu đẩy mạnh đấu thầu tập trung quốc gia, chỉ cần giảm giá thuốc 10% thì sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền cho người bệnh, trong đó có những người rất nghèo.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đẩy mạnh đấu thầu tập trung quốc gia để giảm giá thuốc - Ảnh 1.

Năm qua, đấu thầu thuốc tập trung quốc gia giúp tiết kiệm gần 500 tỷ so với kế hoạch

Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của ngành y tế "vượt qua rất nhiều cản trở, phân vân trong ngoài" để thực hiện đấu thầu thuốc tập trung ở cấp tỉnh. Mấy năm qua, hoạt động đấu thầu thuốc tập trung ở cấp quốc gia mới được hơn 10 loại hoạt chất nhưng đã giảm giá thuốc từ 17% đến trên 20%. Vừa rồi đấu thầu tập trung quốc gia, giá thuốc còn giảm tiếp.

"Chúng ta phải kiên trì thực hiện, vướng đâu báo cáo lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đừng câu nệ mọi việc. Mục đích cuối cùng là giảm giá thuốc. Để khi chữa bệnh không ai phải đi mặc cả giá thuốc cả. Nhất định phải giảm xuống. Tới đây chúng ta phải mở rộng phạm vi đấu thầu, hình thành cơ chế để áp dụng với các biệt dược đã hết thời hạn bảo hộ, vật tư y tế", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục