Phòng bệnh tiêu chảy mùa Đông cho trẻ

Ban Thời sự, icon
11:13 ngày 09/02/2018

VTV.vn - Bệnh tiêu chảy do virus Rota rất dễ xảy ra trong thời tiết lạnh. Vì vậy, những gia đình có con nhỏ rất cần chú ý chăm sóc trẻ ở thời điểm này.

Virus Rota gây tiêu chảy có thể trú ngụ ở khắp mọi nơi. Vì vậy, thời điểm này cần vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, giặt giũ chăn màn của trẻ và đặc biệt các loại đồ chơi cần được lưu ý vệ sinh.

Ngoài ra, một trong những cách phòng ngừa tiêu chảy do virus Rota là cho trẻ nhỏ được uống vaccine.

Một số phụ huynh mắc phải sai lầm là khi thấy con bị tiêu chảy chỉ cho ăn cháo trắng vì sợ cho ăn đạm sẽ khiến trẻ đi ngoài nhiều hơn. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Phạm Thị Thúy Hòa - Viện dinh dưỡng ứng dụng, Hà Nội - nếu trẻ bị tiêu chảy vẫn phải cho ăn đầy đủ 4 nhóm thực phẩm: tinh bột, rau - củ - quả, dầu mỡ và chất đạm. Những chất này nên cho bé ăn ít để dễ tiêu, đặc biệt khi trẻ đang bị bệnh không nên vội cho mỡ vào đồ ăn mà chỉ nên cho dầu.

Bên cạnh đó, với các loại nước trái cây khi cho trẻ uống không nên pha đường mà cho một chút muối vì làm như vậy sẽ có tác dụng điện giải rất tốt. Tuyệt đối không cho trẻ uống các loại nước có ga vì có thể làm trẻ càng tiêu chảy nặng hơn.

Mùa lạnh - Cao điểm bệnh tiêu chảy ở trẻ em Mùa lạnh - Cao điểm bệnh tiêu chảy ở trẻ em

Tiêu chảy gặp ở mọi lứa tuổi nhưng khi trẻ em mắc tiêu chảy thì cần hết sức lưu ý vì có thể biến chứng xảy ra bất cứ lúc nào và có thể gây tử vong. Theo thống kê thì tiêu chảy là một trong những bệnh chiếm tỷ lệ tử vong cao nhất ở trẻ em Việt Nam hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục