Phòng chống ngộ độc thực phẩm cho trẻ

Sống khỏe mỗi ngày, icon
11:15 ngày 08/04/2014

Hàng năm, vào thời điểm tháng 4-5, tỷ lệ trẻ em ngộ độc thực phẩm phải nhập viện gia tăng.

Có những trường hợp trẻ bị ngộ độc thực phẩm nhưng do không được phát hiện và xử lý đúng cách tại nhà nên trẻ phải cấp cứu vào viện trong tình trạng có nhiều biến chứng nặng như nôn nhiều, tiêu chảy nhiều lần trong ngày khiến trẻ rơi vào tình trạng mất nước nặng, chậm nữa có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Để giúp quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn về cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm cho trẻ, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Văn Bàng, Nguyên Phó trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai.

Sau đây là nội dung chi tiết cuộc trao đổi:

Cùng chuyên mục