Phú Yên: Gia tăng bệnh nhân đau mắt đỏ

Ban Thời sự, icon
03:26 ngày 11/01/2016

VTV.vn - Từ đầu tháng 1 đến nay, số bệnh nhân đau mắt đỏ tại tỉnh Phú Yên luôn gia tăng.

Hiện trung bình mỗi ngày, khoa Khám bệnh - Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Yên tiếp nhận khoảng 20 trường hợp bị đau mắt đỏ, trong đó có cả người lớn và trẻ em. Đáng lo ngại có những trường hợp khi đến bệnh viện đã bị biến chứng nặng do người dân tự ý đắp lá trầu tại nhà.

Dịch đau mắt đỏ theo mùa tại Phú Yên xảy ra muộn hơn tại các tỉnh miền Bắc. Dù hiện nay số ca mắc chưa nhiều, nhưng các bác sĩ khuyến cáo người dân cần giữ vệ sinh mắt, tăng sức đề kháng để tránh bị mắc bệnh. Mặt khác, khi có các biểu hiện bệnh, người dân cần đến các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời, không tự ý chữa tại nhà dễ gây biến chứng mất thị lực.

Đau mắt đỏ: Nguyên nhân và cách phòng bệnh Đau mắt đỏ: Nguyên nhân và cách phòng bệnh

VTV.vn - Đau mắt đỏ là bệnh lành tính nhưng nếu không điều trị sớm và đúng cách dễ dẫn đến biến chứng ảnh hưởng tới mắt.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục