Phương pháp mới điều trị bệnh ợ nóng

Hoàng Hải (Ban Thời sự), icon
12:28 ngày 30/12/2017

VTV.vn - Một bác sĩ ở bang Florida, Mỹ đưa ra phương pháp điều trị bệnh ợ nóng mới mà không cần thực hiện các cuộc phẫu thuật lớn.

Phương pháp này được thực hiện bằng cách đưa một thiết bị vào khoang miệng và thực quản của bệnh nhân nhằm khắc phục nguyên nhân của sự trào ngược. Ưu điểm của phương pháp này là để lại vết sẹo rất nhỏ - hầu như không nhìn thấy. Ngay sau khi thực hiện thủ thuật, bệnh nhân có thể ra về và không cần phải kiêng khem khắt khe.

Bệnh ợ nóng là một triệu chứng trào ngược của dạ dày. Căn bệnh này tuy không nguy hiểm nhưng gây ra rất nhiều khó chịu cho bệnh nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục