Quảng Ngãi đầu tư bệnh viện trọng điểm giảm vượt tuyến

Kim Dung - Hữu Thinh (VTV8), icon
06:00 ngày 03/07/2016

VTV.vn - Tình trạng quá tải bệnh viện ở tỉnh Quảng Ngãi sẽ được khắc phục đáng kể vào khoảng cuối năm 2016 khi Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi được đưa vào hoạt động.

Tình trạng quá tải bệnh viện ở tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh minh họa: VTV News)

Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi có quy mô 300 giường bệnh đã cơ bản hoàn thành sau 2 năm xây dựng. Kế hoạch gửi đào tạo 100 bác sĩ chuyên khoa Sản và Nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), Bệnh viện phụ sản Trung ương, Bệnh viện phụ sản Đà Nẵng và Đại học Y Dược Huế đã được triển khai.

Điều này được kỳ vọng sẽ giải quyết được tình trạng quá tải tại các bệnh viện ở tỉnh Quảng Ngãi, giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, nhất là khi bệnh viện Sản Nhi 600 giường của thành phố Đà Nẵng đã quá tải ở con số gấp đôi.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục