Rượu - Nguyên nhân dẫn tới hơn 700.000 ca mắc ung thư mới

Anh Đào (Trung tâm tin tức VTV24), icon
05:00 ngày 05/11/2016

VTV.vn - Rượu là nguyên nhân gây ra hơn 700.000 ca mắc ung thư mới và hơn 360.000 trường hợp tử vong vào năm 2012.

(Ảnh minh họa: Cancer Network)

Con số thống kê này chủ yếu tập trung ở các nước giàu. Đây là báo cáo từ Hội nghị Ung thư Thế giới. Trong số các ca mắc ung thư mới do rượu, ung thư vú chiếm phần lớn, tiếp theo là ung thư đại trực tràng. Các trường hợp bệnh xuất hiện nhiều ở Bắc Mỹ, Australia và châu Âu, đặc biệt là Đông Âu. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, xu hướng đang chuyển dần sang các nước đang phát triển.

Được biết, rượu có thể gây ra 7 loại ung thư. Ngay cả khi uống vừa phải, rượu cũng là nguyên nhân của các căn bệnh như ung thư khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng.


Gần 40 số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia Gần 40 số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia 90 người nghiện rượu tái nghiện 90 người nghiện rượu tái nghiện Uống rượu bia vô tội vạ, coi chừng những bệnh này Uống rượu bia vô tội vạ, coi chừng những bệnh này

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục