Số ca cấp cứu tăng đột biến, bệnh viện hết máy thở

Lê Thạch, icon
10:08 ngày 15/02/2018

VTV.vn - Đây là thực trạng đáng báo động tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức ngay trước thời điểm giao thừa đón năm Mậu Tuất.

Số ca cấp cứu trước giao thừa tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức tăng đột biến

Trao đổi với phóng viên VTVNews, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức Trần Bình Giang cho biết: trong hai ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán, số ca cấp cứu tại bệnh viện tăng đột biến. Riêng ngày 29 Tết, đã có 536 ca cấp cứu, chủ yếu là tai nạn giao thông; trong đó có nhiều ca đa chấn thương nặng. Bệnh viện đã phải huy động toàn bộ máy thở để phục vụ hồi sức cấp cứu. Bước sang ngày 30 Tết, hiện chưa có thống kê cụ thể, nhưng số ca cấp cứu vẫn đang tiếp tục gia tăng và toàn bộ máy thở của các khu hồi sức đều hoạt động hết công suất. Đến 21h ngày 30 Tết, bệnh viện đã chính thức hết máy thở. Giải pháp tạm thời lúc này là bệnh viện phải liên hệ chuyển bớt bệnh nhân sang các bệnh viện khác trên địa bàn Hà Nội. Hiện bệnh viện cũng đang huy động tối đa các y, bác sĩ tham gia trực, mổ cấp cứu.

Số ca cấp cứu tăng đột biến, bệnh viện hết máy thở - Ảnh 1.

Hầu hết các ca cấp cứu do bị tai nạn giao thông

Số ca cấp cứu tăng đột biến, bệnh viện hết máy thở - Ảnh 2.

Các máy thở của bệnh viện đã hoạt động hết công suất

Số ca cấp cứu tăng đột biến, bệnh viện hết máy thở - Ảnh 3.

Bệnh viện hữu nghị Việt Đức đã huy động nhiều y bác sĩ trực cấp cứu trong đêm giao thừa

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục