Số ca sốt xuất huyết tại Nam Bộ và Tây Nguyên tăng do xâm nhập mặn

Hoàng Giang (Trung tâm tin tức VTV24), icon
05:00 ngày 24/08/2016

VTV.vn - Tại các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết đang tăng mạnh. Một trong những nguyên nhân khiến dịch bùng phát là do xâm nhập mặn.

Ảnh hưởng của mặn xâm nhập là một trong những nguyên nhân khiến dịch sốt xuất huyết bùng phát. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo PGS.TS. Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, khu vực ĐBSCL bị xâm nhập mặn vì biến đổi khí hậu, cùng với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, di dân... đã tạo môi trường thuận lợi cho bệnh sốt xuất huyết tồn tại và phát triển.

Tại tỉnh Tiền Giang, đến thời điểm này đã có trên 1.300 ca sốt xuất huyết, tăng gần 100% so với cùng kỳ năm 2015. Tại khu vực Tây Nguyên, đã có gần 8.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó 4 người đã tử vong.

Theo các chuyên gia, dự báo năm 2018 sẽ là đỉnh của dịch trong chu kỳ mới với mức độ được cảnh báo là rất khốc liệt. Khu vực gánh chịu hậu quả nặng nề do sốt xuất huyết sẽ là các tỉnh, thành phía Nam và Tây Nguyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục