Gia tăng trẻ mắc ho gà tại các tỉnh, thành phố phía Nam

Thanh Tâm-Thanh Bình, icon
04:45 ngày 03/04/2018

VTV.vn - Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM, trong vòng 3 tháng đầu năm, chỉ riêng bệnh viện này đã tiếp nhận và điều trị hơn 20 trường hợp ho gà ở trẻ nhỏ.

Khá đông bệnh nhi thăm khám ho gà tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Hai trường hợp được xác định mắc ho gà vừa được nhập viện điều trị sau hơn 1 tuần đi khám nhiều nơi mà không khỏi. Và 2 bé này đều còn rất nhỏ, chưa được tiêm ngừa.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Ngọc (Long An) cho biết: "Thấy con ho, nên đưa con lên đây khám, chứ không biết cháu bị bệnh gì. Khi bác sĩ lấy đàm thì nói cháu bị ho gà. Cháu chưa có tiêm ngừa lần nào".

Gia tăng trẻ mắc ho gà tại các tỉnh, thành phố phía Nam - Ảnh 1.

Chị Ngọc bên con bị ho gà

Thạc sĩ. Bác sĩ Nguyễn Trần Nam, Trưởng Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM cho biết: " Ho gà sẽ gây cho trẻ những con ho từ đó dẫn đến suy hô hấp. Bên canh đó, có thể gây viêm phổi cho trẻ và cần phải cách ly trẻ bị ho gà. Đồng thời những người thăm nuôi trẻ bị ho gà cũng cần hạn chế tiếp xúc để tránh mang mầm bệnh ra cộng đồng".

Theo thống kê từ viện Pasteur TP.HCM, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2018, số ca ho gà được phát hiện ở phía nam là là trên 40 ca. Về độ tuổi, nhóm dưới 4 tháng tuổi chiếm đa số (73,7%), 100% chưa tiêm ngừa hoặc tiêm chưa đủ 3 liều tiêm cơ bản. Có 15/20 tỉnh đã ghi nhận ca bệnh, nhiều nhất ở TP.HCM (9 ca) và Đồng Nai (6 ca). Tuy nhiên, Bình Phước và Lâm Đồng có tỷ lệ mắc ho gà/ 100.000 dân cao nhất (lần lượt là 0.41 và 0.30). Các địa phương khác ghi nhận số ca bệnh và tỷ lệ mắc/100.000 dân thấp. Số ca mắc rải rác, chưa ghi nhận ổ dịch.

Gia tăng trẻ mắc ho gà tại các tỉnh, thành phố phía Nam - Ảnh 2.

Tiêm vaccine để phòng bệnh ho gà

Điều đáng báo động đây là dịch bệnh đã được nước ta không chế từ nhiều năm trước đây nhưng theo các chuyên gia thì dịch bệnh này đã quay trở lại và người dân cần đề phòng, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.

"Với bệnh ho gà, phòng ngừa tốt nhất vẫn là tiêm vaccine, tiêm vaccine không chỉ tốt cho trẻ lớn mà hiệu quả cho trẻ nhỏ. Bởi lẽ, khi trẻ lớn được tiêm ngừa đầy đủ sẽ không mắc bệnh từ đó sẽ không lây cho các trẻ còn nhỏ chưa tiêm ngừa đủ các liều vaccine phòng ho gà" bác sĩ Nam chia sẻ.

Gia tăng trẻ mắc ho gà tại các tỉnh, thành phố phía Nam - Ảnh 3.

Thăm khám cho trẻ bị ho gà.

Ho gà một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp nguy hiểm. Bệnh lây lan nhanh trong cộng đồng, bất kể đối tượng nào cũng có thể nhiễm bệnh, nếu chưa được tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch.

Miễn dịch sau khi tiêm vaccine không phải là suốt đời và sẽ giảm dần theo thời gian. Do đó, các nhà khoa học khuyến cáo mọi người nên tiêm bổ sung vaccine này khoảng 4 - 8 năm/ lần để bảo vệ mình. Ngoài ra, khi ai đó được chẩn đoán mắc bệnh ho gà, những người tiếp xúc với họ cũng nên được dự phòng với các loại thuốc ngăn ngừa nhiễm trùng, bất kể đã được tiêm chủng hay chưa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục