Sống lành mạnh để phòng chống bệnh gout

VTV8, icon
05:00 ngày 20/06/2017

VTV.vn - Bệnh gout là một căn bệnh rất phổ biến trong xã hội ngày nay. Do đó, để phòng chống bệnh gout, người dân cần có lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống hợp lý.

Gout là căn bệnh rối loạn chứng năng chuyển hóa của cơ thể, dẫn đến tăng axit uric trong máu. Hậu quả của việc bệnh gout là dư thừa lượng muối trong các cơ hay mô của cơ thể. Vào mùa lạnh, người mắc bệnh sẽ thường bị đau đột ngột ở một số khớp (khớp ngón tay, khuỷu tay, đầu gối, cổ chân, ngón chân), gây đau kèm sốt lạnh. 

Tuy nhiên, sau đó bệnh sẽ tự khỏi. Sau đó, tình trạng viêm này sẽ tiếp tục diễn ra và kéo dài hơn nhưng không tự khỏi và có thể biến chứng thành biến dạng khớp, cứng khớp, thậm chí mất khả năng vận động.

Theo quan niệm trước đây, bệnh gout là "căn bệnh nhà giàu" bởi có nguyên nhân do chế độ ăn uống thừa đạm, uống nhiều bia khiến lượng axir uric trong cơ thể tăng cao. Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, bất cứ người nào cũng có thể mắc căn bệnh này do chế độ ăn uống không lành mạnh. Hiện chưa có thuốc chữa dứt điểm bệnh gout.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục